Người tận tâm với công tác PCCC

Thứ ba, 09/01/2018 10:41

Đó là ông Phan Mạnh Hân – Phó Trưởng Ban quản lý chợ Q. Sơn Trà (Đà Nẵng). Với đặc thù kinh doanh mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, ý thức về an toàn PCCC của bà con tiểu thương chưa cao nhưng với sự kiên trì, nhiệt huyết của ông, công tác PCCC tại chợ Nại Hiên Đông đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao. Chợ Nại Hiên Đông có hơn 100 tiểu thương kinh doanh buôn bán với những mặt hàng dễ cháy như vải, quần áo, đồ nhựa gia dụng... Với vai trò trực tiếp phụ trách công tác PCCC, ông Hân luôn tìm cách để công tác PCCC chợ trên địa bàn quận đạt hiệu quả, trong đó chủ động đề xuất, tham mưu với UBND quận các văn bản liên quan đến công tác PCCC nhất là trong dịp ngày lễ tết, đề xuất trang bị các phương tiện chữa cháy và dụng cụ chữa cháy tại chỗ, thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, tự kiểm tra PCCC tại chợ. Nhờ vậy, công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ được đảm bảo, hoạt động có hiệu quả. Ông Hân chia sẻ, những ngày đầu thực hiện công tác PCCC ở các chợ gặp rất nhiều khó khăn vì tiểu thương trong chợ không có kiến thức về cháy, nổ dẫn đến chủ quan. Đường dây điện tại chợ đã cũ, nguy cơ cháy, nổ từ chập điện là rất cao trong khi phương tiện chữa cháy hạn chế và thô sơ. Ông phải tự nghiên cứu văn bản để tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện. Từ "không" thành "có", từ "thiếu" đến "đủ", đến nay trang thiết bị PCCC cơ bản được đầu tư mua sắm và hàng năm được bổ sung, bảo dưỡng định kỳ. Ông cũng đã tranh thủ sự ủng hộ của các ban, ngành, đầu tư mua sắm các phương tiện chữa cháy và dụng cụ chữa cháy tại chỗ. Đội PCCC cơ sở của chợ gồm 10 thành viên hàng ngày duy trì tốt công tác tự kiểm tra công tác PCCC và đảm bảo chế độ thường trực, sẵn sàng khi có sự cố xảy ra. Vào thời điểm cuối năm, lượng hàng hóa tập kết nhiều thì công tác tự kiểm tra tại chợ được duy trì và thực hiện nhiều hơn, nhất là công tác kiểm tra vào ban đêm, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ gây cháy ngay từ đầu. Cùng với đó, ông đề xuất ngắt điện từ lúc 19 giờ đến 5 giờ sáng hằng ngày để đảm bảo an toàn PCCC, những ngày đầu triển khai bị nhiều bà con tiểu thương phản ứng, gửi đơn khiếu nại khắp nơi vì ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, buôn bán nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm tuyên truyền, vận động nên bà con cũng dần hiểu ra lợi ích và ủng hộ.

Ông Hân hướng dẫn tổ bảo vệ chợ sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Xác định công tác đảm bảo an toàn PCCC cho bà con tiểu thương tại các chợ là vô cùng quan trọng nên ông Hân và Ban quản lý chợ Q. Sơn Trà thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập PCCC, hướng dẫn các tiểu thương sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, nhắc nhở các tiểu thương kinh doanh tại chợ chú ý để sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm đường đi, lối thoát nạn. Từ sự vận động nhiệt tình của ông đến nay ý thức các tiểu thương, người mua bán trong chợ về công tác PCCC đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức. Chị Đặng Thị Như Đức (Tiểu thương) cho hay, Ông Hân gần gũi các tiểu thương trong chợ, rất nhiệt tình nhắc nhở chị em tiểu thương, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lối thoát nạn, chú ý trong việc sử dụng điện an toàn. Nhờ đó, ý thức của chị em được nâng lên, ai cũng có trách nhiệm tự đôn đốc lẫn nhau, chấp hành các quy định về an toàn PCCC. Vừa là bảo vệ tài sản của mình, vừa là bảo vệ tài sản của các tiểu thương khác".

Từ sự vận động nhiệt tình của ông, đến nay, các tiểu thương trong chợ đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức; chủ động sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lối thoát nạn, chú ý trong việc sử dụng điện an toàn. Sự nỗ lực, nhiệt tình của ông Phan Mạnh Hân đã góp phần cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC TP nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC.

VIỆT THÀNH-MAI VINH